Đức sẽ tăng cường hoạt động quân sự ở châu Phi

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 26/1 cho biết nước này sẽ tăng cường hoạt động tại châu Phi.
Đức sẽ tăng cường hoạt động quân sự ở châu Phi ảnh 1Quang cảnh thị trấn Gao của Mali. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 26/1 cho biết nước này sẽ tăng cường hoạt động tại châu Phi thông qua việc gửi thêm các sỹ quan huấn luyện tới Mali để giúp đỡ lực lượng quân đội Pháp đang thực hiện nhiệm vụ ở đây.

Trước đó, Đức đã cam kết sẽ gửi 180 sỹ quan huấn luyện tới Mali, trong số đó 90 nhân viên đã được triển khai tại thực địa.

Theo kế hoạch, lực lượng này sẽ tăng lên 250 người trong thời gian tới. Ngoài ra, Đức cũng sẽ gửi một máy bay hậu cần tới Cộng hòa Trung Phi để hỗ trợ y tế cho lực lượng quân đội Pháp đang triển khai hoạt động tại nước này.

Bộ trưởng Leyen khẳng định kế hoạch tăng cường hoạt động của quân đội Đức tại Mali và Cộng hòa Trung Phi là nhằm đối phó với những vấn đề nhân đạo đang diễn ra tại hai nước này, đồng thời ngăn chặn các cuộc xung đột lan ra phạm vi khu vực.

Những hoạt động trên nằm trong "khuôn khổ cam kết của Đức với các nước đồng minh."

Bà này cũng cho rằng, về lâu dài Liên minh châu Âu cần xây dựng một lực lượng quân đội thống nhất dựa trên kết quả của sự hợp tác quân sự ngày càng được tăng cường giữa các nước thành viên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Phát triển Đức Gerd Mueller cũng khẳng định Đức có kế hoạch tăng cường các hoạt động nhân đạo ở châu Phi, nhất là tại Mali.

Chủ tịch Hội đồng liên quân Đức Andre Wuestner thì cho rằng nhiệm vụ của quân đội Đức ở Mali có thể kéo dài hàng thập kỷ trước khi xây dựng được một nhà nước ổn định với lực lượng quân đội hoạt động hiệu quả ở nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục