Đức: Số lượng người tham gia phong trào cực hữu PEGIDA giảm

Cảnh sát Đức cho biết cuộc tuần hành lần này thu hút sự tham gia của khoảng 17.300 người, ít hơn so với con số 25.000 người tham gia vào ngày 12/1.
Đức: Số lượng người tham gia phong trào cực hữu PEGIDA giảm ảnh 1Dòng người xuống đường tuần hành chống chủ nghĩa cực đoan. (Nguồn: Đức Chung/TTXVN)

Số người tuần hành ủng hộ phong trào cực hữu "Người châu Âu yêu nước chống Hồi giáo hóa phương Tây" (PEGIDA) tại thành phố Dresden, miền Đông nước Đức, đã giảm so với con số kỷ lục từng được ghi nhận cách đây 2 tuần khi những người tham gia tuần hành phẫn nộ trước cuộc tấn công đẫm máu vào tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp.

Cảnh sát Đức cho biết cuộc tuần hành lần này thu hút sự tham gia của khoảng 17.300 người, ít hơn so với con số 25.000 người tham gia vào ngày 12/1.

Đây là cuộc tuần hành thứ 13 của PEGIDA ở Đức và là lần đầu tiên kể từ sau khi ông Lutz Bachmann rút lui khỏi vị trí thủ lĩnh phong trào này do xuất hiện trên trang nhất tờ báo Hình ảnh (Đức) số ra ngày 21/1 với kiểu ria mép và mái tóc giống hệt trùm phát xít Hitler và có những phát ngôn miệt thị người nhập cư. Tuy nhiên, cũng trong ngày 25/1 tại thành phố Dresden, có tới 5.000 người tham gia phản đối hoạt động PEGIDA, dẫn tới xảy ra đụng độ nhỏ giữa 2 lực lượng này.

Trả lời phỏng vấn trên báo Hình ảnh Chủ Nhật (Đức), Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng các khẩu hiệu của phong trào PEGIDA nói riêng và các biểu ngữ phân biệt chủng tộc, kỳ thị người nước ngoài nói chung đã gây tổn hại tới uy tín của Đức ở nước ngoài.

Theo ông Steinmeier, chính giới Đức luôn khẳng định PEGIDA không phải tiếng nói cho đa số, cũng như không đại diện cho nước Đức, và Đức luôn là quốc gia mở với thế giới. Ngoại trưởng Steinmeier cũng nhấn mạnh ông chủ trương không đối thoại với lãnh đạo lực lượng này, song mong muốn lắng nghe ý kiến của những người dân tham gia và ủng hộ phong trào PEGIDA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục