Đức sơ tán gần 100 người bị kẹt nhiều ngày ở thủ đô Yemen

Gần 100 người Đức cùng người thân của họ và công dân một số nước EU khác đã được một chuyến bay đặc biệt của Hãng hàng không Jordan đưa ra khỏi Yemen để tới Djibouti và trở về nước.
Đức sơ tán gần 100 người bị kẹt nhiều ngày ở thủ đô Yemen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Đức ngày 17/4 đã sơ tán một nhóm công dân Đức đang bị kẹt ở thủ đô Sanaa của Yemen từ nhiều ngày qua.

Gần 100 người Đức cùng người thân của họ và công dân một số nước Liên minh châu Âu (EU) khác đã được một chuyến bay đặc biệt của Hãng hàng không Jordan đưa ra khỏi Yemen để tới Djibouti và trở về nước.

Hoạt động này được thực hiện ngay sau khi Bộ Ngoại giao Đức tiến hành đàm phán lâu và nhất trí được với các lực lượng ở Yemen về kế hoạch sơ tán trên.

Trong nhiều tuần qua, Bộ Ngoại giao Đức đã bày tỏ lo ngại tới sự an toàn của 90 công dân nước này bị kẹt tại Yemen. Bộ Quốc phòng Đức còn tính tới phương án điều máy bay quân sự tới để giải cứu những người này trong trường hợp khẩn cấp.

Do chiến sự dai dẳng giữa phiến quân Houthi và quân đội chính phủ, sân bay quốc tế thủ đô Sanaa đã phải đóng cửa từ nhiều ngày qua. Tuy nhiên, các chuyến bay đặc biệt vẫn được một số nước thực hiện để di chuyển công dân của họ rời khỏi quốc gia này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục