Đức: SPD giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất ở bang Hamburg

Tại cuộc bầu cử Nghị viện bang Hamburg ngày 15/2, đảng Dân chủ Xã hội tiếp tục giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất.
Đức: SPD giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất ở bang Hamburg ảnh 1Thị trưởng Hamburg Olaf Scholz (bên trái) đàm phán lập liên minh cầm quyền bang với đảng Xanh (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Tại cuộc bầu cử Nghị viện bang Hamburg ngày 15/2, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tiếp tục giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất, song không đủ quá bán để có thể tự đứng ra lập chính quyền bang.

Trong khi đó, đảng "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) - một đảng nhỏ theo xu hướng chống sự liên kết châu Âu cũng như đồng tiền chung châu Âu - đã lần đầu tiên có đại diện tại một nghị viện bang ở Tây Đức.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử cho thấy đảng trung tả SPD giành được 45,7% số phiếu ủng hộ - giảm chút ít so với năm 2011, song vẫn đảm bảo là đảng mạnh nhất tại Hamburg. Đứng thứ hai là đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) với 15,9% số phiếu - giảm 6% so với năm 2011 và là kết quả tồi tệ nhất của đảng trung hữu này ở Hamburg. Tiếp đến là đảng Xanh với 12,2%, hầu như không thay đổi so với kết quả 4 năm trước.

Ba đảng gồm đảng Cánh tả, đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng AfD cũng đã giành ghế tại Nghị viện Hamburg, trong đó AfD lần đầu tiên tranh cử đã giành được 6,1% số phiếu ủng hộ. Theo kết quả trên, SPD sẽ giành 58 ghế Nghị viện trong tổng số 121 ghế, tiếp đó là CDU 20 ghế, đảng Xanh 15 ghế, FDP 9 ghế, Cánh tả 11 ghế và AfD 8 ghế. Do còn thiếu 3 ghế để có quá bán, SPD sẽ phải đàm phán liên minh với một đảng khác để cầm quyền.

Đương kim Thị trưởng Hamburg, đồng thời là Chủ tịch SPD tại Hamburg và Phó Chủ tịch SPD liên bang, Olaf Scholz, đã thông báo ý định đàm phán với đảng Xanh để thành lập liên minh cầm quyền tại Hamburg, trong khi đảng Xanh cũng đánh tín hiệu đồng ý đàm phán. Tuy nhiên, SPD sẽ phải nhượng bộ một số vấn đề liên quan chính sách môi trường, khí hậu và giao thông. Trong khi đó, đại diện đảng FDP cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán lập chính quyền bang với SPD.

Trong cuộc bầu cử ngày 15/2, đảng gây sự chú ý nhất là AfD. Được thành lập từ năm 2013, AfD đã bất ngờ giành ghế nghị viện trong cả bốn cuộc bầu cử nghị viện bang tại Thüringen, Brandenburg, Sachsen và Hamburg. Trên bình diện châu Âu, AfD có 7 ghế và là đảng lớn thứ năm trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục