Đức tăng cường bán vũ khí cho các bên liên quan xung đột Yemen

Kênh Deutsche Welle của Đức đưa tin chính phủ nước này đã tăng cường việc cung cấp vũ khí cho một số nước có liên quan đến cuộc xung đột Yemen, bất chấp những ý kiến bất đồng từ các đảng đối lập.
Đức tăng cường bán vũ khí cho các bên liên quan xung đột Yemen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Deutsche Welle)

THX đưa tin, ngày 15/4, kênh Deutsche Welle của Đức đưa tin chính phủ nước này đã tăng cường việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho một số nước có liên quan đến cuộc xung đột Yemen, bất chấp những ý kiến bất đồng từ các đảng đối lập.

Hồi tuần trước, Berlin đã thông qua việc bán cho Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) 203.448 ngòi nổ dùng cho đạn 40mm cùng các tấm giáp dành cho xe quân sự với trị giá 134 triệu USD.

Quyết định trên ngay lập tức đã gây ra sự tranh cãi giữa các đảng phái đối lập khi họ cho rằng việc này có thể làm ảnh hưởng tới tình hình nhân đạo tại Yemen, cũng như vi phạm các quy định về xuất khẩu vũ khí của Đức.

Người phát ngôn đảng Xanh Agnieszka Brugger cho rằng chính phủ đang "cung cấp thiết bị quân sự cho một bên tham gia chiến tranh."

UAE đã tham gia liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu chống lại nhóm phiến quân Houthi ở Yemen kể từ tháng 3/2015. Cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và tàn phá cơ sở hạ tầng của Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục