Đức tăng phối hợp giữa quân đội và cảnh sát chống khủng bố

Đức tăng cường phối hợp giữa quân đội và cảnh sát chống khủng bố

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết Đức đang nằm ở tâm điểm của chủ nghĩa khủng bố, do đó quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với cảnh sát để ứng phó với các nguy cơ tấn công.
Đức tăng cường phối hợp giữa quân đội và cảnh sát chống khủng bố ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Đức Ursula von der Leyen. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Đức Ursula von der Leyen ngày 11/8 cho biết Đức đang nằm ở tâm điểm của chủ nghĩa khủng bố và để ứng phó với các nguy cơ, quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với cảnh sát phòng tình huống xảy ra các vụ tấn công quy mô lớn.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu khi tới thăm một trung tâm chỉ huy tác chiến trên không, Bộ trưởng von der Leyen cho biết quân đội và cảnh sát Đức đã hợp tác ứng phó với thảm họa, chống các vụ tấn công kiểu 11/9 hay những mối đe dọa sinh hóa, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đã có nhiều thay đổi hiện nay.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng, Đức từ lâu đã nằm ở tâm điểm của chủ nghĩa khủng bố và thực tế lực lượng an ninh nước này phải sẵn sàng chuẩn bị cho những tình huống mới sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris và Brussels làm hàng trăm người thương vong.

Bà cho biết cảnh sát vẫn nắm trách nhiệm chính trong việc ứng phó với các cuộc tấn công, song quân đội có thể hỗ trợ trong trường hợp xảy ra tấn công đồng thời tại nhiều địa điểm, thay vì phải kêu gọi sự hỗ trợ của các quốc gia láng giềng.

Theo kế hoạch, bà von der Leyen sẽ nhóm họp với Bộ trưởng Nội vụ liên bang và các bang để thảo luận về khả năng phối hợp huấn luyện chung giữa lực lượng cảnh sát và quân đội.

Phát biểu của bà von der Leyen được đưa ra cùng ngày khi Bộ trưởng Nội vụ liên bang Thomas de Maizière thông báo kế hoạch tăng cường các biện pháp an ninh để bảo đảm trật tự xã hội cũng như chống khủng bố.

Trong kế hoạch này có dự định tăng cường nhân lực (4.600 biên chế) và vật lực cho cảnh sát liên bang, Cục Hình sự liên bang và Cục Bảo vệ Hiến pháp (BfV); thành lập đơn vị đặc nhiệm chống tội phạm mạng và khủng bố; tước quốc tịch Đức với những người mang quốc tịch kép chiến đấu cho một tổ chức khủng bố.

Ngoài ra, kế hoạch của ông de Maizière cũng sẽ đẩy nhanh việc bắt giam hoặc trục xuất các trường hợp người nước ngoài phạm tội ở Đức.

Hiện ở Đức đang nổ ra cuộc tranh luận về việc có nên triển khai quân đội trong nước tham gia ứng phó chống khủng bố hay không, bởi đây vẫn được xem là vấn đề nhạy cảm ở nước này.

Hiến pháp của nước Đức thống nhất không cho phép quân đội triển khai trong nước, trừ trường hợp bảo vệ đất nước khi bị xâm phạm, ứng phó với thiên tai hoặc trong các tình huống đặc biệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục