Đức, Thổ Nhĩ Kỳ phá một đường dây đưa người vào châu Âu

Cảnh sát Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp phá một đường dây buôn người chuyên dùng thuyền để chở người tị nạn vào châu Âu, bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây này.
Đức, Thổ Nhĩ Kỳ phá một đường dây đưa người vào châu Âu ảnh 1Người tị nạn vượt biển vào châu Âu. (Nguồn: abc.net.au)

Cảnh sát Đức và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/1 đã phối hợp phá một đường dây buôn người chuyên dùng thuyền để chở người tị nạn vào châu Âu.

Tại một cuộc họp báo ở Potsdam, cảnh sát liên bang Đức và Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, các nhà điều tra hai nước đã tiến hành lục soát 17 căn hộ tại 6 bang ở Đức, bắt giữ 5 nghi can, trong khi 10 đối tượng cũng đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Đức, khoảng 500 nhân viên cảnh sát liên bang với sự hỗ trợ của Cảnh sát đặc nhiệm GSG 9 đã tiến hành lục soát các căn hộ tình nghi.

Trọng điểm của chiến dịch điều tra kéo dài 1 năm này đã được tiến hành tại Berlin và Hannover của Đức.

Các đối tượng buôn người sử dụng những chiếc thuyền ọp ẹp không thể đi biển để đưa người tị nạn, chủ yếu là người Syria, vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu.

Cảnh sát trước đó cũng đã tiến hành lấy lời khai của khoảng 250 người tị nạn đi theo đường dây này để vào Đức.

Trong khi tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch được tiến hành ở Istanbul, Izmir và thành phố cảng Mersin ở miền Nam nước này.

Theo điều tra, mỗi người tị nạn đã phải trả từ 4.500-6.000 USD để được đưa vào châu Âu.

Tổng số người tị nạn được đưa vào châu Âu qua đường dây này đã lên tới trên 1.700 người.

Theo cảnh sát, các đối tượng bị bắt có thể bị phạt tù tới 10 năm.

Trong năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 1.150 người liên quan tới các đường dây buôn người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục