Đức thông qua dự luật cho phép công dân mang 2 quốc tịch

Luật mới sẽ trao quyền hưởng quy chế quốc tịch kép cho những công dân dưới 21 tuổi đã có thời gian sinh sống tại Đức ít nhất 8 năm hoặc có tối thiểu 6 năm học tập tại quốc này.

Theo THX, Quốc hội Đức ngày 3/7 đã thông qua một dự luật cho phép những đứa trẻ là con của người nhập cư tại Đức được mang hai quốc tịch.

Được Bundestag (Hạ viện) Đức thông qua, luật mới sẽ trao quyền hưởng quy chế quốc tịch kép cho những công dân dưới 21 tuổi đã có thời gian sinh sống tại Đức ít nhất 8 năm hoặc có tối thiểu 6 năm học tập tại quốc gia châu Âu này.

Từ trước tới nay, những đứa trẻ con của người nhập cư tại Đức bắt buộc phải chọn 1 quốc tịch trước năm 23 tuổi và công dân Đức không được sở hữu hai hộ chiếu.

Động thái trên về cơ bản sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng hơn 3 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống ở Đức, chiếm hơn 4% tổng dân số nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục