Đức thông qua kế hoạch triển khai tới 850 quân ở Afghanistan

Nội các Đức đã thông qua kế hoạch huy động 850 binh sỹ để tham gia sứ mệnh cố vấn và huấn luyện ở Afghanistan do NATO tổ chức và sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 1/2015.
Đức thông qua kế hoạch triển khai tới 850 quân ở Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Đức. (Nguồn: ddp)

Theo AP, ngày 19/11, nội các Đức đã thông qua kế hoạch huy động 850 binh sỹ để tham gia sứ mệnh cố vấn và huấn luyện ở Afghanistan do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức và sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 1/2015.

Đức từng là nước đóng góp quân chính để duy trì tình trạng tương đối bình yên ở miền Bắc Afghanistan trong suốt thập kỷ qua và sẽ tiếp tục có trách nhiệm đối với quốc gia này trong một sứ mệnh mới.

Kế hoạch triển khai quân tại Afghanistan với thời hạn 1 năm trên được chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel thông qua song vẫn cần phải được quốc hội nước này phê chuẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục