Đức tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho người Kurd ở Iraq chống lại IS

Chính phủ Đức chuẩn bị cung cấp tiếp đợt vũ khí mới cho người Kurd ở miền Bắc Iraq để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Đức tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho người Kurd ở Iraq chống lại IS ảnh 1Binh sĩ Iraq tham gia huấn luyện tại căn cứ ở quận Bardarash, cách Mosul khoảng 30km về phía Đông Bắc ngày 10/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo Tấm gương của Đức ngày 10/1 cho biết chính phủ nước này chuẩn bị cung cấp tiếp đợt vũ khí mới cho người Kurd ở miền Bắc Iraq để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo báo trên, lãnh đạo người Kurd đã chính thức đề nghị Chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ sau đợt chuyển giao vũ khí, đạn dược và tên lửa lần đầu tiên cho miền Bắc Iraq vào mùa Thu 2014.

Cụ thể, người Kurd muốn được cung cấp thêm súng trường và đạn dược để sử dụng cho số vũ khí đã được chuyển giao trước đó.

Hiện Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đang cân nhắc chủng loại và số lượng vũ khí có thể hỗ trợ người Kurd.

Trong thư phúc đáp nghị sỹ đảng Cánh tả Jan van Aken, Chính phủ liên bang đã xác nhận đề nghị nêu trên của người Kurd trong nỗ lực chống lại IS.

Trong đợt hỗ trợ vũ khí lần đầu tiên, Đức đã chuyển cho người Kurd khoảng 16.000 khẩu súng máy và súng trường cùng dạn dược, tên lửa chống tăng và lựu đạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục