Đức tổ chức cuộc gặp mới để giải quyết bất đồng Nga-Ukraine

Ngoại trưởng Đức đã mời những người đồng cấp Nga, Pháp và Ukraine tới thủ đô Berlin để tham dự một cuộc gặp nhằm giải quyết những bất đồng giữa Moskva và Kiev.
Đức tổ chức cuộc gặp mới để giải quyết bất đồng Nga-Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: AFP/TTXVN

Theo AFP, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 30/4 cho biết ông đã mời những người đồng cấp Nga, Pháp và Ukraine tới thủ đô Berlin vào ngày 11/5 tới để tham dự một cuộc gặp nhằm giải quyết những bất đồng giữa Moskva và Kiev.

Trong bình luận được đăng tải trên tờ Die Welt của Đức, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier nói: "Cần có đà đẩy mới để giải quyết những rào cản giữa Kiev và Moskva. Đây là lý do tại sao tôi đã gửi lời mời ngoại trưởng các nước tham dự một cuộc gặp vào ngày 11/5 tới ở thủ đô Berlin."

Trước đó, trong đêm 5 ngày 6/3, hàng trăm người biểu tình Ukraine đã tập trung trước Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev để đòi thả tự do cho nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko bị Nga bắt giữ với cáo buộc làm "chỉ điểm," dẫn tới cái chết của 2 nhà báo Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục