Đức ủng hộ lập vùng an toàn cho người tị nạn ở Afghanistan

Thủ tướng Merkel cho rằng cần phải thiết lập những khu vực có độ đảm bảo "cao và đủ về an ninh" để người dân ở những vùng không an toàn có thể chạy tới lánh nạn.
Đức ủng hộ lập vùng an toàn cho người tị nạn ở Afghanistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu ngày 2/12 tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Afghanistan Aschraf Ghani đang ở thăm, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà ủng hộ việc thiết lập các khu vực được bảo vệ cho người tị nạn ở quốc gia Tây Nam Á này.

Thủ tướng Merkel cho rằng cần phải thiết lập những khu vực có độ đảm bảo "cao và đủ về an ninh" để người dân ở những vùng không an toàn có thể chạy tới lánh nạn.

Tại những khu vực như vậy, người lánh nạn sẽ phải có tương lai cho cuộc sống của họ, trong khi với các chính sách hỗ trợ phát triển, người lánh nạn sẽ có không gian để sinh sống và ở lại, thậm chí họ sẽ được đào tạo nghề nghiệp trong các khu vực an toàn này.

Trong khi đó, Tổng thống Ghani mô tả nạn đưa người lậu ở nước ông là một quy trình "rất kinh khủng và tốn kém."

Theo đó, mỗi người tị nạn sẽ phải trả cho những kẻ đưa người lậu từ 20.000 đến 25.000 USD để có thể đặt chân tới châu Âu.

Trong khi hành trình của họ cũng rất nguy hiểm và nhiều người phải bỏ mạng trên đường tới "miền đất hứa."

Ông Ghani nhất mạnh điều quan trọng là người dân Afghanistan phải có cái nhìn thực tế về nước Đức, "nơi mà các đường phố không phải dát vàng" như họ mơ tưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục