Đức và Ai Cập nhất trí kế hoạch ngăn chặn dòng người di cư

Theo người phát ngôn Chính phủ Đức, thỏa thuận mới này sẽ cung cấp thêm những nguồn lực cho Ai Cập nhằm triển khai các chương trình đào tạo, qua đó giúp người dân tìm được công việc tốt hơn.
Đức và Ai Cập nhất trí kế hoạch ngăn chặn dòng người di cư ảnh 1Người di cư chờ được cứu trên Địa Trung Hải. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 28/8, Đức và Ai Cập đã đạt được thỏa thuận nhằm làm chậm lại dòng người di cư từ quốc gia Bắc Phi này.

Thỏa thuận nằm trong nỗ lực lớn hơn của Đức nhằm phối hợp với các nước giải quyết căn nguyên của hoạt động di cư thiếu kiểm soát.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho rằng thỏa thuận mới này sẽ cung cấp thêm những nguồn lực cho Ai Cập nhằm triển khai các chương trình đào tạo, qua đó giúp người dân tìm được công việc tốt hơn và cung cấp thêm kinh phí cho người dân Ai Cập học tập tại Đức.

[Xuất hiện tuyến đường di cư qua biển mới đến châu Âu]

Ngoài ra, Đức cũng sẽ hỗ trợ Ai Cập cải thiện các cơ sở cho người tị nạn từ Syria và các nước khác hiện đang cư trú tại Ai Cập.

Hai nước cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn để trấn áp những kẻ đưa người di cư bất hợp pháp tới châu Âu thông qua Địa Trung Hải.

Theo Tổ chức di trú quốc tế, hơn 121.000 người di cư đã tới châu Âu bằng đường biển trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục