Đức và Australia hối thúc giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông

Các Ngoại trưởng Đức và Australia hối thúc các quốc gia liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông giải quyết hòa bình trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Đức và Australia hối thúc giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông ảnh 1Hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây căng thẳng cho khu vực (Nguồn: Reuters)

Kyodo đưa tin Đức và Australia ngày 6/9 đã hối thúc các quốc gia liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông giải quyết hòa bình vấn đề này trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong một tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 nước tại Berlin.

Tuyên bố nêu rõ: "Các bộ trưởng đã thừa nhận rằng hòa bình và ổn định ở Biển Đông là một vấn đề gây quan ngại toàn cầu. Họ đã hối thúc tất cả các bên kiềm chế, làm dịu căng thẳng và giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS. Họ tái khẳng định với tất cả các nước tầm quan trọng của việc duy trì trật tự quốc tế hiện hành trên cơ sở các nguyên tắc."

Cuộc họp trên có sự tham gia của Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier và Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen của Đức cùng Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne của Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục