Đức và Mỹ thiết lập cơ chế đối thoại về hợp tác tình báo

Đức và Mỹ đã thiết lập cơ chế đối thoại về hợp tác tình báo, trong đó có việc giải quyết những tranh cãi xung quanh các hoạt động thu thập thông tin tình báo của Mỹ nhằm vào Đức.
Đức và Mỹ thiết lập cơ chế đối thoại về hợp tác tình báo ảnh 1Chánh Văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough. (Nguồn: huffingtonpost.com)
Ngày 22/7, Đức và Mỹ đã thiết lập cơ chế đối thoại về hợp tác tình báo liên quan đến những vấn đề hai bên quan tâm, trong đó có việc giải quyết những tranh cãi xung quanh các hoạt động thu thập thông tin tình báo của Mỹ nhằm vào Đức, vốn đang khiến mối quan hệ giữa hai nước đồng minh này trở nên căng thẳng thời gian qua.
Đức và Mỹ cũng đã nhất trí các nội dung cơ bản trong triển khai các hoạt động hợp tác tình báo hiện tại và trong tương lai.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, kết quả trên đạt được trong cuộc gặp tại Phủ Thủ tướng Đức giữa Chánh Văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough và người đồng cấp Đức Peter Altmaier, có sự tham dự của Cố vấn An ninh nội địa Nhà Trắng Lisa Monaco và Điều phối viên tình báo Phủ Thủ tướng Đức Günter Heiss.
Hai bên đã thảo luận cụ thể về thực trạng quan hệ song phương cũng như hợp tác tình báo giữa hai nước trong tương lai.
Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức, bà Christiane Wirtz cho biết Đức và Mỹ đã nhất trí thiết lập "cơ chế đối thoại" nhằm thảo luận những quan ngại của hai bên cũng như tiến tới thống nhất về những nguyên tắc chỉ đạo, làm nền tảng cho sự hợp tác hiện tại và tương lai.
Cả hai ông McDonough và Altmaier đều sẽ tham gia sát sao vào cuộc đối thoại này.
Từ Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia đồng minh là nhằm đảm bảo lợi ích cho cả hai bên.
Các chuyên gia nhận định chuyến thăm Đức của hai quan chức cấp cao Mỹ nêu trên được thực hiện nhằm thúc đẩy hợp tác tình báo giữa hai bên, qua đó giúp xoa dịu những căng thẳng gây ra do các hoạt động tình báo của Mỹ ở Đức thời gian qua.
Việc Chính phủ Đức không công bố trước về chuyến thăm, đồng thời không thông báo nhiều thông tin về kết quả cuộc gặp cũng cho thấy Berlin đã phần nào dịu giọng về vụ bê bối tình báo và muốn thảo luận kín về hợp tác tình báo với Mỹ
Trước đó, quan hệ giữa Mỹ và Đức đã trở nên căng thẳng sau vụ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) tiến hành do thám quy mô lớn người dân Đức cũng như nghe trộm điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel.
Căng thẳng lêm đỉnh điểm khi Thủ tướng Merkel, trong một động thái chưa từng có tiền lệ, đã yêu cầu Trưởng Đại diện Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin phải rời khỏi Đức sau khi phát hiện hai đối tượng tình nghi hoạt động tình báo cho Mỹ./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục