Đức và Séc phối hợp triệt phá nhóm buôn ma túy quốc tế

Trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp chung, các cơ quan thực thi pháp luật Đức và Séc đã vô hiệu hóa một nhóm chuyên chế tạo và buôn bán ma túy.
Đức và Séc phối hợp triệt phá nhóm buôn ma túy quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 13/11, Cục Hình sự liên bang Đức (BKA) thông báo trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp chung, các cơ quan thực thi pháp luật Đức và Séc đã vô hiệu hóa một nhóm chuyên chế tạo và buôn bán ma túy.

Theo BKA, sau khi lục soát 19 ngôi nhà và một số văn phòng khác nhau tại Wiesbaden, Leipzig ở Đức và Prague (Séc), lực lượng chức năng đã tịch thu một lượng lớn chất Hlorefedrina, từ đó bào chế ra gần 2,3 tấn ma túy, có tên gọi là Crystal (hay ma túy tổng hợp). Lượng ma túy trên có giá trên thị trường chợ đen là 184 triệu euro.

Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện lượng lớn tiền mặt, đạn dược, giấy tờ giả và hàng chục điện thoại di động, đồng thời bắt giữ một số đối tượng liên quan.

Theo BKA, ma túy tổng hợp là chất cực kỳ nguy hiểm và việc sử dụng loại "thuốc cấm" này sẽ nhanh chóng gây nghiện.

Trong năm 2013, lực lượng chức năng Đức đã tịch thu được gần 80kg ma túy tổng hợp, do vậy, việc thu giữ được số lượng lớn chất Hlorefedrina để bào chế loại ma túy là một thành tích đáng kể đối với cơ quan này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục