Đức xét xử một cựu thành viên thuộc tổ chức khủng bố IS

Đức đã đưa ra xét xử một người đàn ông Syria 29 tuổi với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh khi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Đức xét xử một cựu thành viên thuộc tổ chức khủng bố IS ảnh 1Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường một vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đức đã đưa ra xét xử một người đàn ông Syria 29 tuổi với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh khi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết đối tượng này có tên Fares A. B., từng tham gia tổ chức cực đoan Mặt trận al-Nusra vào năm 2013 sau đó chuyển sang gia nhập IS vào năm 2014.

Đối tượng trên bị cáo buộc đã ngược đãi ba tù nhân, bắn một tài xế xe bán tải và hành quyết một tù nhân vào năm 2014.

Nhà chức trách Đức bắt giữ Fares A. B. tại bang Tây Nam Baden-Württemberg hôm 31/7 và đưa ra xét xử vào ngày 8/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục