Đức: Xung đột 2 phe ủng hộ và phản đối phong trào Hồi giáo "Pegida"

Tối 8/12, tại Đức đã diễn ra các cuộc biểu tình của những người ủng hộ và phản đối phong trào chống Hồi giáo hóa mang tên Pegida, đụng độ đã xảy ra. Cảnh sát phải sử dụng vòi ròng để trấn áp.
Đức: Xung đột 2 phe ủng hộ và phản đối phong trào Hồi giáo "Pegida" ảnh 1Xung đột đã nổ ra trong cuộc tuần hành chống và ủng hộ Pegida tại Đức. (Nguồn: www.mdr.de)

Tối 8/12, tại nhiều thành phố Đức đã diễn ra các cuộc biểu tình của những người ủng hộ và phản đối phong trào chống Hồi giáo hóa mang tên Pegida (viết tắt của Người châu Âu yêu nước chống Hồi giáo hóa phương Tây).

Cuộc tuần hành của phong trào Pegida tại Dresden (bang Sachsen) đã thu hút trên 10.000 người tham gia, trong khi phía chống lại cuộc tuần hành này nhận được sự hưởng ứng của khoảng 9.000 người.

Lực lượng biểu tình chống Pegida tuần hành từ 6 hướng kéo về phía Tòa thị chính thành phố với các khẩu hiệu chống kỳ thị người nước ngoài, chống chủ nghĩa dân tộc và "Dresden là dành cho tất cả mọi người."

Đụng độ nhỏ cũng đã xảy ra khi những người quá khích của hai bên ném pháo hoa vào nhau và một số người đã bị cảnh sát bắt giữ. Khoảng 1.200 nhân viên cảnh sát từ nhiều bang đã được huy động tới Dresden để đảm bảo an ninh cho cuộc tuần hành.

Trong khi đó, tại thành phố Düsseldorf (bang Nordrhein-Westfalen) cũng có khoảng 400 người thuộc phong trào Pegida, trong đó có cả lực lượng cực hữu, tuần hành phản đối Hồi giáo hóa.

Lực lượng chống Pegida đã kêu gọi được trên 1.100 người tham gia. Khoảng 1.300 cảnh sát đã được triển khai, sử dụng vòi rồng để tách hai nhóm biểu tình cũng như bảo vệ khu vực cấm biểu tình quanh Nghị viện bang Nordrhein-Westfalen. Đây là đợt triển khai cảnh sát lớn nhất ở Düsseldorf từ trước tới nay.

Phong trào Pegida mới được thành lập đã nhanh chóng thu hút được đông đảo người tham gia. Pegida chủ trương siết chặt luật tị nạn, chống các cuộc chiến tín ngưỡng ở Đức và lấy ngày thứ Hai hàng tuần là "Ngày Pegida."

Phong trào này thu hút được những người cánh hữu chủ trương cứng rắn với người tị nạn, người nước ngoài và một lực lượng đông đảo những người lo ngại ảnh hưởng của chủ nghĩa Hồi giáo và Hồi giáo Salafi ở Đức.

Phong trào này cũng lập trang web riêng và tham gia vào các mạng xã hội Facebook và Twitter để kêu gọi người tham gia.

Pegida bắt nguồn từ cuộc biểu tình ở Cologne hôm 26/10 với một nhóm tự xưng là hooligan chống Hồi giáo Salafi ở Đức, tiếp đó, biểu tình cũng diễn ra ở các thành phố Hannover, Kassel và Chemnitz.

Phía phản đối Pegida cho rằng phong trào này truyền bá những khẩu hiệu phân biệt chủng tộc, dân tộc chủ nghĩa, reo rắc nỗi sợ hãi về đạo Hồi cũng như người nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục