Đức yêu cầu Google hạn chế thu thập dữ liệu công dân nước này

Nhà chức trách Đức đề nghị tập đoàn công nghệ Google của Mỹ hạn chế thu thập dữ liệu cá nhân, gây ra tranh vụ cãi mới nhất giữa Google với giới chức trong Liên minh châu Âu (EU).
Đức yêu cầu Google hạn chế thu thập dữ liệu công dân nước này ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: vox.com)

Ngày 8/4, nhà chức trách Đức đã đề nghị tập đoàn công nghệ Google của Mỹ hạn chế thu thập dữ liệu cá nhân, gây ra tranh vụ cãi mới nhất giữa Google với giới chức trong Liên minh châu Âu (EU).

Văn phòng bảo vệ dữ liệu Đức đóng trụ sở ở thành phố Hamburg xác nhận họ đã yêu cầu Google có những thay đổi cần thiết sao cho việc sử dụng dữ liệu của khách hàng người Đức "nằm trong khuôn khổ pháp lý chấp nhận được."

Google đang bị cáo buộc sử dụng các thông tin của khách hàng cung cấp khi lập tài khoản trên mạng Internet, như độ tuổi hoặc tiểu sử gia đình mà chưa được khách hàng cho phép.

Hồi năm ngoái, cơ quan này của Đức cũng đã có một quyết định tương tự đối với Google, nhưng tập đoàn này đã phản đối. Lần này, Google sẽ bị phạt nếu không tuân thủ đề nghị mới và có một tháng để gửi đơn khiếu nại lên một tòa án hành chính của Đức.

Năm 2010, cơ quan chống độc quyền của EU đã từng điều tra Google do tập đoàn này tìm cách chi phối thị trường tra cứu Internet của châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục