Đức yêu cầu Trung Quốc cạnh tranh lành mạnh trong bảo hộ đầu tư

Thủ tướng Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định bảo hộ đầu tư giữa các doanh nghiệp Liên minh châu Âu và Trung Quốc, khẳng định chủ trương ủng hộ sớm ký kết thỏa thuận này giữa hai bên.
 Đức yêu cầu Trung Quốc cạnh tranh lành mạnh trong bảo hộ đầu tư ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội chợ công nghệ thông tin lớn nhất thế giới Cebit, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Trung Quốc cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh.

Trong Hội chợ ở Hannover tối 15/3, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đều quan tâm tới các điều kiện khung trong kinh doanh như sự tin cậy, đối xử bình đẳng.

Theo bà, nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc hiện có cảm giác rằng các doanh nghiệp bản địa được "ưu đãi hơn."

Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định bảo hộ đầu tư giữa các doanh nghiệp Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc, khẳng định chủ trương ủng hộ sớm ký kết thỏa thuận này giữa hai bên.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Mã Khải tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng bãi bỏ mọi rào cản thương mại nhằm tiến tới xây dựng một thị trường toàn cầu, đồng thời ủng hộ một khuôn khổ pháp lý quốc tế cho an ninh công nghệ thông tin.

Ông khẳng định Trung Quốc cũng như Đức là những thị trường hàng đầu tại châu Á và châu Âu, và sự hợp tác giữa hai bên hiện đã được thúc đẩy lên một giai đoạn mới.

Hội chợ Cebit bắt đầu mở cửa từ 16-20/3 và dự kiến thu hút khoảng 200.000 khách tham quan.

Trọng tâm của hội chợ năm nay là sự biến đổi, phát triển của kỹ thuật số hóa và an ninh trong công nghệ thông tin.

Trong bối cảnh cạnh thống trị của các tập đoàn Mỹ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các doanh nghiệp châu Âu phải tìm kiếm sự liên kết, hợp tác mới, trong đó có các doanh nghiệp, tập đoàn Trung Quốc.

Điều này cũng xuất phát từ những vấn đề liên quan tới Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa Google, Apple và Facebook với nhà chức trách Mỹ.

Hội chợ Cebit 2015 được xem là hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia của 3.300 công ty đến từ 70 nước trên thế giới.

Đặc biệt, diện tích trưng bày năm nay tăng 6% so với năm trước.

Là đối tác chính tham gia hội chợ, Trung Quốc- thị trường thông tin và công nghệ thông tin lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất thế giới, có 600 doanh nghiệp tham gia hội chợ.

Trung Quốc, quốc gia hiện có khoảng 100 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ 4G, là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức ngoài châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục