Đức: Yêu sách của 4 nước Arab đối với Qatar mang tính khiêu khích

Ngoại trưởng Đức cho rằng những yêu cầu mà 4 nước Arab dành cho Qatar để đối lấy việc dừng tẩy chay quốc gia vùng Vịnh này "rất mang tính khiêu khích" và Doha rất khó có thể đáp ứng những yêu cầu này.
Đức: Yêu sách của 4 nước Arab đối với Qatar mang tính khiêu khích ảnh 1Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 26/6, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng những yêu cầu mà bốn nước Arab dành cho Qatar để đối lấy việc dừng tẩy chay quốc gia vùng Vịnh này là "rất mang tính khiêu khích" và phía Doha sẽ rất khó để có thể đáp ứng những yêu cầu này.

Bốn nước Arab - bao gồm Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập - đã đưa ra một tối hậu thư cho Qatar gồm nhiều yêu cầu, một trong số đó là nước này phải đóng cửa một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Doha.

[Các nước Arab cân nhắc việc trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ]

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker cho biết ông sẽ tạm ngừng việc cho phép Mỹ bán vũ khí cho các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đến khi nào tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng giữa Qatar và các nước Arab./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục