Đức-Ấn cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Đức, Ấn Độ nhất trí sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược bằng cách tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh.
Ngày 11/4, kết thúc cuộc tham vấn liên chính phủ Đức-Ấn Độ diễn ra tại thủ đô Berlin với sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và người đồng cấp chủ nhà Angela Merkel, hai bên đã ký sáu bản ghi nhớ hợp tác (MoU).

Theo thỏa thuận trên, Berlin và New Delhi trong thời gian tới sẽ làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược bằng cách tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, năng lượng sạch, các chương trình nghiên cứu và sáng tạo, an toàn sản phẩm, hạ tầng cơ sở.

Đức và Ấn Độ nhất trí mỗi nước sẽ đầu tư 3,5 triệu euro trong bốn năm tới vào các chương trình nghiên cứu chung trong lĩnh vực giáo dục đại học. Đức sẽ cho Ấn Độ vay ưu đãi 1 tỷ euro để thiết lập hành lang năng lượng xanh tại nước này. Hai bên cũng nhất trí thành lập một nhóm công tác để triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp, tiêu chuẩn hóa, an toàn sản phẩm và an ninh dân sự.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau lễ ký kết, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nhấn mạnh rằng Đức là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Ấn Độ, đồng thời kêu gọi giới doanh nghiệp Đức tích cực đầu tư vào nền kinh tế đang nổi ở châu Á này.

Thủ tướng Singh cũng cam kết Ấn Độ sẽ nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về khu vực thương mại tự do, vốn được khởi động từ năm 2007.

Thủ tướng Singh còn cho biết thêm, trong khuôn khổ cuộc tham vấn liên chính phủ được tổ chức hai năm/lần, Ấn Độ và Đức đã thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nóng bỏng như tình hình Afghanistan, chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran và nỗ lực của hai nước trong việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và đặc biệt là cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu.

Theo ông Singh, cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang làm phương hại tới nền kinh tế thế giới và bày tỏ hy vọng khu vực đồng tiền chung này nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Về phần mình, Thủ tướng Merkel cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ song phương Đức-Ấn Độ, được thiết âập đã hơn 60 năm, đang ngày càng trở nên sâu sắc với sự hợp tác chặt chẽ.

Theo bà Merkel, Ấn Độ đã vươn lên trở thành nền kinh tế đang nổi rất mạnh, do đó các doanh nghiệp Đức nên đầu tư mạnh vào quốc gia đông dân nhất ở khu vực Nam Á này, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc hai nước ký kết được bản ghi nhớ hợp tác nói trên là một bước tiến quan trọng giúp hai bên dễ dàng đạt được thỏa thuận hợp tác tương tự.

Tuy nhiên, Đức mong muốn Ấn Độ tiếp tục dỡ bỏ các rào cản thương mại trong nhiều lĩnh vực, trong đó các sản phẩm ôtô của Đức vào thị trường Ấn Độ phải chịu mức thuế nhập khẩu cao.

Bà Merkel hoan nghênh sáng kiến của Chính phủ Ấn Độ đưa tiếng Đức vào giảng dạy tại 1.000 trường phổ thông của nước này như là ngoại ngữ thứ nhất. Hiện có khoảng 35.000 trẻ em Ấn Độ học tiếng Đức như ngoại ngữ thứ nhất, và 6.000 sinh viên Ấn Độ đang theo học tại các trường đại học của Đức.

Đức hiện là đối tác kinh tế lớn nhất của Ấn Độ ở châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2011 đạt 18,3 tỷ euro (24 tỷ USD)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục