Đức-Pháp giảm mâu thuẫn, giải quyết khủng hoảng EU

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 16/5 đều lên tiếng ca ngợi về quan hệ chặt chẽ giữa hai nước.
Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 16/5 đều lên tiếng ca ngợi về quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, trong bối cảnh mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) liên quan tới biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay trong khu vực, đang gia tăng.

Phát biểu tại cuộc hội thảo về chính sách của Liên minh châu Âu (EU) tại Berlin, Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định quan hệ Đức-Pháp có cơ sở vững chắc và quan hệ cá nhân giữa bà với Tổng thống Pháp Francois Hollande là tốt đẹp.

Bà nhấn mạnh Pháp có vai trò sống còn đối với EU và 17 nước thuộc Eurozone, đồng thời bày tỏ mong muốn Paris thực hiện các quyết định cần thiết để thúc đẩy kinh tế.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ở Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande lại đề cao quan hệ Pháp-Đức là quan trọng và sự thống nhất giữa hai nước có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của châu Âu.

Ông Hollande cũng khẳng định Pháp và Đức có nghĩa vụ thúc đẩy châu Âu phát triển, vì nếu châu Âu không thoát khỏi tình trạng hiện nay, sẽ có thể chấm dứt ý tưởng về một châu Âu mạnh. Vì vậy, hai quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp để cải cách khu vực euro mà không cần đợi đến sau cuộc bầu cử ở Đức vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, ông Hollande cũng cho rằng 17 quốc gia thuộc Eurozone nên hội nhập hơn nữa và ủng hộ các biện pháp giảm nợ để thúc đẩy tăng trưởng.

Căng thẳng giữa hai nước xuất hiện gần đây do Đức nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" để đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững, trong khi Pháp lại cho rằng tăng chi tiêu công có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của các nền kinh tế ốm yếu của khu vực euro.

Mặc dù, cả Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đều khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hai nước trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế của châu Âu hiện nay, song những phát biểu của hai nhà lãnh đạo này cũng cho thấy hai bên vẫn còn những bất đồng.

Những phát biểu của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức được đưa ra chỉ một ngày sau khi những số liệu mới nhất cho thấy kinh tế khu vực đồng euro bị suy giảm trong 6 quý liên tiếp - cuộc suy thoái kéo dài nhất trong lịch sử của khu vực này, với 9 trong 17 nước bị suy thoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục