Đức-Việt ký "Hiệp định chính phủ về ngôi nhà Đức"

“Hiệp định Chính phủ về thiết kế, xây dựng và vận hành Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh“ đã được ký ngày 13/3 tại Berlin.
Ngày 13/3 tại Berlin, bà Cornelia Pieper, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức và Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Anh đã ký kết “Hiệp định Chính phủ về thiết kế, xây dựng và vận hành Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh.“

Hiệp định này được ký kết trên cơ sở chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tháng 10/2011 tại Hà Nội.

“Ngôi nhà Đức” được kiến tạo thành một điểm giao lưu, trao đổi giữa người Đức với người Việt Nam và là một phần cốt yếu của quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức. Khi hoàn thành Ngôi nhà Đức sẽ trở thành trụ sở chung của các tổ chức hỗ trợ văn hóa và khoa học Đức, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa các cơ quan của Đức với doanh nghiệp và người dân ở các tỉnh phía Nam Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Guido Westerwelle khẳng định: “Việc ký kết hiệp định chính phủ về Ngôi nhà Đức là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Ngôi nhà Đức tạo thêm một dấu ấn quan trọng nhấn mạnh những nỗ lực của nước Đức và châu Âu trong khu vực tăng trưởng Đông Nam Á.”/.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục