Duma quốc gia Nga xem xét thỏa thuận bố trí không quân ở Syria

Tổng thống Nga Putin đã trình lên Duma quốc gia (Hạ viện) Nga phê chuẩn thỏa thuận với Syria về việc bố trí đơn vị không quân nước này trên lãnh thổ Syria.
Duma quốc gia Nga xem xét thỏa thuận bố trí không quân ở Syria ảnh 1Máy bay Su-35 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimym ở Latakia, Syria ngày 4/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/8 đã trình lên Duma quốc gia (Hạ viện) Nga phê chuẩn thỏa thuận với Syria về việc bố trí đơn vị không quân Nga trên lãnh thổ Syria.

Thỏa thuận được Bộ Quốc phòng Nga và Syria ký ngày 26/8/2015 tại thủ đô Damascus, theo đó việc bố trí đơn vị không quân Nga trên lãnh thổ Syria nhằm mục đích duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và đơn vị này chỉ mang tính phòng thủ, không nhằm chống lại các quốc gia khác.

Từ ngày 30/9/2015, Nga bắt đầu chiến dịch không kích chống lại các nhóm khủng bố tại Syria theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tháng 3/2016 Tổng thống Putin ra lệnh rút phần lớn lực lượng không quân của nước này khỏi Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục