Đụng độ ở Bắc Yemen làm nhiều người thương vong

Ngày 22/9, tại khu vực miền Bắc Yemen đã xảy ra đụng độ giữa người bộ lạc thuộc cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite và người Sunni.
Ngày 22/9, tại khu vực miền Bắc Yemen đã xảy ra đụng độ giữa người bộ lạc thuộc cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite và người Sunni làm 14 người thiệt mạng.

Quan chức an ninh Yemen cho biết căng thẳng và bất đồng kéo dài giữa người Hồi giáo Salafi thuộc dòng Sunni và người Hawthi, thuộc dòng Shiite là nguyên nhân gây ra các cuộc đụng độ.

Cuộc đụng độ cuối năm ngoái giữa hai bên ở tỉnh Saada, miền Bắc Yemen đã làm gần 200 người thiệt mạng.

Tối 22/9, tại thành phố cảng Aden, miền Nam Yemen, xảy ra một vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 4 người bị thương.

Cảnh sát địa phương cho biết kẻ đánh bom liều chết đã lao xe máy vào một xe hộ tống ông Abdul Latif Al-Saeed, nhà lãnh đạo lực lượng chống khủng bố Al-Qaeda ở khu vực miền Nam Yemen. Đây là vụ mưu sát thứ năm nhằm vào ông Al-Saeed.

Đầu tháng 9, ông Saeed đã thoát chết sau khi bị một số tay súng tấn công ở tỉnh Abyan, miền Nam Yemen làm 2 lính bảo vệ thiệt mạng. Các vụ tấn công nhằm vào ông Saeed trong tháng 8 đã làm 45 người thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục