Đụng độ ở biên giới Ấn Độ-Pakistan, ít nhất 60 người thương vong

Các quan chức cho biết, ngày 28/8, binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đã đụng độ tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước, làm 9 dân thường thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Đụng độ ở biên giới Ấn Độ-Pakistan, ít nhất 60 người thương vong ảnh 1Khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục bất ổn. (Nguồn: dw.com)

AFP đưa tin, các quan chức cho biết, ngày 28/8, binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đã đụng độ tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước, làm 9 dân thường thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Quân đội Pakistan cho hay, số người thiệt mạng gồm 6 người ở gần thành phố Sialkot, tỉnh Punjab của nước này và ít nhất 3 người dân làng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Hai bên đã nã đạn cối và đấu súng ác liệt ở quân khu R S Pora, cách thành phố Jammu, thủ phủ bang Kashmir hiện do Ấn Độ kiểm soát, 45 km về phía Tây Nam.

Theo Đài All India Radio, các thành viên Lực lượng bảo vệ an ninh biên giới (BSF) Ấn Độ đã đáp trả hành động nã đạn cối của Pakistan, dẫn đến vụ đấu pháo liên tiếp.

Trong khi đó, các kênh truyền hình Pakistan dẫn lời giới chức địa phương và cư dân cho hay các lực lượng của Ấn Độ đã khai hỏa vô cớ khiến ít nhất 3 dân thường Pakistan thiệt mạng và một số người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục