Dừng hoạt động cơ sở mầm non để bé gái bị bầm tím mặt

UBND phường Kiến Hưng quyết định tạm dừng hoạt cơ sở mầm non Ánh Sao, đồng thời cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ vụ việc bé gái 16 tháng tuổi bị bầm tím mặt và tay chân ở lớp.

Chiều 27/5, Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng ra quyết định tạm thời dừng hoạt động đối với cơ sở mầm non Ánh Sao, nơi để xảy ra vụ việc bé gái 16 tháng tuổi bị bầm tím mặt và tay chân,

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng yêu cầu, chủ cơ sở và giáo viên nghiêm túc nhận lỗi và có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc cháu bé.

Việc xác minh có hay không việc cô giáo đánh bé gái trên lớp gây bầm tím mặt và tay chân, theo bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, Công an sẽ tiến hành điều tra làm rõ trong những ngày tới.

Tại buổi làm việc, cô giáo trông bé gái 16 tháng tuổi vẫn khẳng định các vết tím trên do cháu bé ngã vào chiếc ghế ở lớp.

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền vụ việc bé gái 16 tháng bị bầm tím mặt và tay chân khi đi trẻ về.

Mặc dù cô giáo giải thích do cháu ngã vào ghế nhưng khi gia đình đưa cháu về nhà xem xét kỹ vết bầm tím của cháu đã nghi ngờ cô giáo có hành vi đánh trẻ, không phải do ngã.

Cháu bé tên là Nguyễn Nhã Phương, đang theo học lớp cô giáo Bùi Thị Lương tại cơ sở mầm non Ánh Sao trên địa bàn phường Kiến Hưng.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý vụ việc trên./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục