Dùng súng khống chế, cướp tiệm vàng táo tợn ở Bình Dương

Hai tên cướp lợi dụng lúc trời mưa, đường vắng đã dùng súng ngắn khống chế những người trong tiệm vàng, cướp đi khoảng 20 lượng vàng trong tủ kính.
Dùng súng khống chế, cướp tiệm vàng táo tợn ở Bình Dương ảnh 1Tủ kính bị tên cướp dùng búa đập vỡ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Khoảng 18 giờ 30 ngày 18/6 đã diễn ra một vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại khu vực giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.
Theo lời kể của các nhân chứng, hai tên cướp lợi dụng lúc trời mưa, đường vắng đã dùng súng ngắn khống chế những người trong tiệm vàng, cướp đi khoảng 20 lượng vàng trong tủ kính.
Theo thông tin ban đầu, hai thanh niên điều khiển xe máy hiệu Wave màu đỏ đi trên đường Kha Vạn Cân từ hướng chợ Thủ Đức về phía Bình Dương rồi dừng lại trước tiệm vàng Kim Nguyệt tại nhà số 15/13 khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Đương (đoạn giáp ranh phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.)
Tiệm vàng này do vợ chồng ông Ngô Triệu Ngân (43 tuổi), bà Bùi Thị Kim Nguyệt làm chủ.
Một tên dùng súng ngắn khống chế bảo vệ và những người trong tiệm nằm xuống, tên còn lại dùng búa đập vỡ kính rồi nhanh chóng hốt vàng vào bao. Hai tên cướp chỉ thực hiện việc khống chế nạn nhân, hốt vàng trong vòng chưa đầy 30 giây rồi tẩu thoát về hướng cầu vượt Linh Xuân.
Khi xảy ra vụ cướp, trong nhà có 4 người và 1 khách hàng đang giao dịch. Camera tiệm vàng ghi lại 2 tên cướp mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm.
Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra thủ phạm.
Hiện chưa xác định chính xác số vàng bị mất nhưng chủ tiệm cho biết khoảng 20 lượng./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục