Dùng tế bào gốc để chữa các tổn thương ở mắt

Các nhà khoa học Anh đã dùng tế bào gốc khỏe mạnh để cấy vào mắt, phục hồi thị lực cho những người bị tổn thương mắt nghiêm trọng.
Các nhà khoa học Anh đã sử dụng thành công liệu pháp tế bào gốc để chữa lành bệnh cho những người bị tổn thương thị lực nghiêm trọng, thậm chí hoàn toàn trở lại trạng thái ban đầu.

Chương trình thí nghiệm được tiến hành đối với bệnh nhân tên là Russell Turnbull.

Mắt phải của Turnbull hầu như mất hết tác dụng sau khi bị phun chất ammonia.

Cụ thể, các nhà khoa học đã lấy tế bào gốc khỏe mạnh từ mắt trái của Turnbull, đưa vào cấu trúc màng ối (túi ối này là của một sản phụ hiến tặng) để tiến hành nuôi cấy.

Sau khi tế bào hoàn toàn bao phủ màng ối, các nhà khoa học đã thực hiện cắt một cấu trúc có kích thước bằng chiếc tem thư để cấy vào mắt phải của Russell Turnbull.

Kết quả cho thấy sau hai tháng, chức năng của mắt phải đã được hồi phục và giác mạc bị tổn thương cũng được khôi phục./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục