Được mệnh danh công xưởng sản xuất Taliban

Nhà tù của Mỹ bị miêu tả là "công xưởng sản xuất Taliban"

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã miêu tả trung tâm giam giữ Bagram do quân đội Mỹ điều hành như "công xưởng sản xuất Taliban."
Nhà tù của Mỹ bị miêu tả là "công xưởng sản xuất Taliban" ảnh 1Máy bay quân sự hạ cánh xuống Bagram, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ với Afghanistan có nguy cơ lại gia tăng căng thẳng khi mới đây Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai chỉ trích gay gắt về hoạt động của nhà tù Mỹ tại quốc gia Nam Á này.

Ấn phẩm tiếng Anh của nhật báo Asia Times (Afghanistan) ngày 26/1 đưa tin Tổng thống Karzai đã miêu tả trung tâm giam giữ Bagram do quân đội Mỹ điều hành như "công xưởng sản xuất Taliban."

Bình luận này được ông Karzai đưa ra trong buổi tiếp các phóng viên tại Phủ Tổng thống ngày 25/1.

Báo trên dẫn lời Tổng thống Karzai nói: "Nhà tù Bagram là công xưởng sản xuất Taliban, nơi mà những người vô tội bị bắt giam và sau đó bị tra tấn, bị lăng mạ và họ học được lòng căm thù". Ông nhấn mạnh: "Tôi sẽ không ký Hiệp định an ninh song phương (BSA) cho tới khi Mỹ khởi động tiến trình hòa bình và hòa bình được đảm bảo ở Afghanistan."

Tờ The Afghanistan Expresse cùng ngày đăng bài xã luận miêu tả các phát biểu của ông Karzai là "mang giọng điệu chống Mỹ", cho rằng động thái này dường như có mục đích nhằm vào cuộc đàm phán hiện nay về việc lực lượng Mỹ tiếp tục đóng quân ở Afghanistan sau thời hạn năm 2014 và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Trong khi đó, nhật báo Mandegar lại coi bình luận của Tổng thống Karzai như "canh bạc mạo hiểm" khuyến khích Taliban tấn công./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục