Được Mỹ trấn an, Saudi Arabia chấp nhận thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir cho biết nước này cảm thấy hài lòng với những đảm bảo của Tổng thống Mỹ Barack Obama về thỏa thuận hạt nhân Iran.
Được Mỹ trấn an, Saudi Arabia chấp nhận thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 4/9, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir cho biết nước này cảm thấy hài lòng với những đảm bảo của Tổng thống Mỹ Barack Obama về thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời bày tỏ tin tưởng thỏa thuận sẽ mang lại an ninh và ổn định cho khu vực Trung Đông.

Phát biểu sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Obama và Quốc vương Salman, ông Adel al-Jubeir nêu rõ nhà lãnh đạo Mỹ đã trấn an phía Saudi Arabia rằng thỏa thuận trên sẽ giúp ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, có điều khoản cho phép thanh sát các cơ sở quân sự đáng ngờ của Tehran cũng như áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nếu Iran vi phạm thỏa thuận.

Ông Adel al-Jubeir cũng bày tỏ Saudi Arabia hy vọng người Iran sẽ sử dụng bất cứ ích lợi nào từ việc dỡ bỏ trừng phạt để thúc đẩy sự phát triển trong nước thay vì tiến hành các hoạt động “xấu xa.”

Hiện Saudi Arabia và Iran đang đối đầu nhau trong nhiều vấn đề khu vực, trong đó có các cuộc xung đột tại Syria và Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục