Dược Nam Hà Nam Định đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân nhà

Chiều 15/6, tại vòng đấu thứ 13, Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà khi xuất sắc đánh bại Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1.
Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh Công Luật/TTXVN)
Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh Công Luật/TTXVN)

Chiều 15/6, tại vòng đấu thứ 13, Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Wake-up 247-2019 trên sân nhà Thiên Trường, Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà khi xuất sắc đánh bại Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1.

Với kết quả này, Dược Nam Hà Nam Định tạm thời xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 15 điểm.

Trong hiệp một, dù phải làm khách tại "chảo lửa" Thiên Trường song đội bóng sông Hàn đã chủ động cầm bóng, áp đặt thế trận hoàn toàn lấn lướt đội chủ nhà. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân của Dược Nam Hà Nam Định.

Với những pha phối hợp tấn công bài bản, sắc nét, các cơ hội thực sự nguy hiểm liên tiếp được tạo ra trước khung thành thủ môn Xuân Việt, tuy nhiên các chân sút bên phía Đà Nẵng như: Norbert, Đỗ Merlo không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Dù cho đối phương lấn lướt nhưng các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng đã bình tĩnh hóa giải các pha tấn công của đội khách đồng thời triển khai các pha phản công nguy hiểm từ hai cánh hết sức nguy hiểm, tạo cơ hội cho các cầu thủ trên hàng công và bàn thẳng mở điểm đã đến một cách bất ngờ vào phút 40 của trận đấu.

Với chỉ 3 đường chuyền bóng đến chân tiền vệ trái Văn Trường và sau hai cú sút cầu thủ mang áo số 99 đã đưa được bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho Dược Nam Hà Nam Định.

Sau bàn thua, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức bên phía SHB Đà Nẵng chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình, dồn ép đối thủ nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã thi đấu tập trung, bảo toàn được lợi thế dẫn điểm.

Bước vào hiệp hai, SHB Đà Nẵng vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn với nhiều đường bóng tấn công nguy hiểm.

Phút 51, đội khách có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Từ tình huống tổ chức đá phạt, bóng được treo bổng vào trong vòng cấm địa để tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo dễ dàng bật cao đánh đầu ghi bàn trong tư thế không bị ai kèm.

Có bàn thắng, các cầu thủ SHB Đà Nẵng càng chơi hay hơn, đội khách liên tiếp tạo ra các cơ hội ngon ăn đặt khung thành thủ môn Xuân Việt trong tình trạng báo động.

Dù vậy, trong một ngày các cầu thủ trên hàng tấn công thi đấu không hiệu quả, đội bóng sông Hàn đã không thể có thêm bàn thắng.

Hàng vạn khán giả có mặt trên sân tưởng như đội nhà sẽ trung thành với lối chơi chặt chẽ ở phần sân nhà nhưng trong hơn 10 phút cuối trận, huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng đã yêu cầu các học trò đẩy cao nhịp độ trận đấu, liên tiếp các tình huống phối hợp tấn công chủ động, bài bản được đội chủ nhà thực hiện.

Trận đấu thực sự diễn ra hấp dẫn, bóng liên tiếp được dồn về phía cầu môn của đội khách. Những nỗ lực tấn công của các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định đã được đền đáp bằng bàn thắng vào phút bù giờ do công của tiền đạo ngoại Patyo.

Sau đường bóng phát động tấn công ở khu vực giữa sân, hậu vệ đội khách không thể khống chế bóng, tạo điều kiện cho Patyo dứt điểm cận thành hạ gục thủ thành Thanh Bình nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội bóng thành Nam.

Thời gian vài phút bù giờ của trận đấu không đủ để đội khách ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận trắng tay rời sân Thiên Trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục