Dược phẩm Cuba có thể kiểm soát ung thư trong những năm tới

Trong Hội thảo quốc tế về phát triển ngành công nghiệp y tế đồng vị, Cuba khẳng định dược phẩm nước này có thể kiểm soát được các căn bệnh ung thư trong những năm tới.
Dược phẩm Cuba có thể kiểm soát ung thư trong những năm tới ảnh 1Một loại vắcxin chống ung thư phổi do Cuba sản xuất. (Nguồn: huffingtonpost.com)

Trong Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về sử dụng và phát triển sản phẩm của ngành công nghiệp y tế đồng vị, Cuba đã chứng minh khả năng phát triển mạnh mẽ của mình trong ngành nghiên cứu chống ung thư và khẳng định dược phẩm Cuba có thể kiểm soát được các căn bệnh ung thư trong những năm sắp tới.

Hội thảo quốc tế trên đã được Trung tâm đồng vị Cuba (Centis) tổ chức trong tuần vừa qua tại thủ đô La Habana, thu hút sự tham gia của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới như Italia, Đức, Mỹ, Cuba, Hungary, Tây Ban Nha, Brazil, Cộng hòa Dominica, El Salvador và Honduras.

Phát biểu trong hội thảo, Tiến sỹ khoa học của Trung tâm Phân tử Miễn dịch học Rolando Perez Rodriguez cho biết, Cuba hiện đang có 28 sản phẩm đăng ký hoặc đang trong các giai đoạn khác nhau về nghiên cứu điều trị ung thư, như vắcxin điều trị, kháng thể đơn dòng... được phát triển trong những tổ chức khoa học khác nhau liên quan đến các lĩnh vực công nghệ sinh học.

Ông Rolando cho rằng những dược phẩm trên trong những năm tới sẽ có ảnh hưởng ngày càng tăng, với mục tiêu làm cho các virus gây ung thư biến đổi sang tình trạng mãn tính có thể khống chế được dài hạn với chất lượng cho một cuộc sống chấp nhận được.

Ông nhấn mạnh rằng việc áp dụng các thiết bị chụp hình tiên tiến để phục vụ trong y học hạt nhân và ung thư giúp cho chúng ta thuận tiện hơn trong việc áp dụng các phương pháp điều trị hiệu quả hơn đối với các u ác tính, theo đặc điểm sinh học cụ thể của khối u để lập ra phác đồ điều trị.

Cũng tại buổi hội thảo, Giám đốc Centis, Tiến sỹ Jorge Cruz Arencibia bày tỏ rằng ngoài mục tiêu phát triển dược phẩm nhằm thay thế nhập khẩu, Cuba đang xây dựng một nhà máy có thể sản xuất hạt vi cầu phóng xạ yttrium-90.

Điều này sẽ tăng cường việc sử dụng các dược phẩm chứa nguyên tố phóng xạ trong điều trị ung thư biểu mô thần kinh nội tiết, biến chứng chung của bệnh viêm khớp dạng thấp và chứng dễ chảy máu, giảm đau từ di căn xương, u lympho không Hodgkin (hay còn gọi là ung thư hạch), và các loại khối u khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục