Đường dây nóng giữa Trung Quốc và Đài Loan chính thức hoạt động

Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Mã Hiểu Quang cho biết đường dây nóng giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan ngày 30/12 đã chính thức đi vào hoạt động.
Đường dây nóng giữa Trung Quốc và Đài Loan chính thức hoạt động ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: economywatch.com)

Theo Tân Hoa xã, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Mã Hiểu Quang cho biết đường dây nóng giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan ngày 30/12 đã chính thức đi vào hoạt động.

Giới lãnh đạo phụ trách các vấn đề hai bờ eo biển Đài Loan của hai bên đã lần đầu tiên liên lạc với nhau qua đường dây nóng này.

Thông tin trên được ông Mã Hiểu Quang đưa ra tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh.

Trước đó, ngày 25/12, Chủ tịch Đảng Dân tiến (DPP) đối lập và là ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã cam kết nếu đắc cử, bà sẽ theo đuổi mối quan hệ hòa bình với Trung Quốc đại lục, đồng thời vẫn duy trì chế độ dân chủ trên hòn đảo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục