Đường sắt Bắc Nam qua Khánh Hòa tê liệt vì sạt lở

Tại Khánh Hòa, nước lũ đã làm sạt lở và cuốn trôi một số đoạn đường sắt khiến nhiều đoàn tàu và hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt.
Tối 5/12, ông Lê Quang Chính, Phó phòng Tổ chức ga Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, do sự cố sạt lở đất đá ở Km 1361+900 thuộc xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc Nam qua Khánh Hòa.

Tại ga Nha Trang, bốn đoàn tàu là SE1, SE3, SE5, SNT1 đang bị kẹt với hàng nghìn hành khách. Ngoài ra còn nhiều đoàn tàu khác cũng bị kẹt lại ga phụ trên địa bàn Khánh Hòa.

Các đoàn tàu bị trễ từ 3-5 tiếng đồng hồ. Phần lớn hành khách tỏ ra mệt mỏi, rất nhiều hành khách đã trả vé vì không thể chờ đợi. Ga Nha Trang đã bố trí nhân viên trực để hoàn lại toàn bộ tiền vé cho hành khách.

Ông Phan Trọng Cảnh, Phó phòng kỹ thuật Công ty đường sắt Phú Khánh cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/12, nước lũ đã làm sạt lở một đoạn đường sắt ở Km 1361+900 dài khoảng 40m, trong đó có 10m bị cuốn trôi nền đường sâu 2m, cuốn trôi một nửa nền đường khoảng 25m.

Hiện công ty đang gấp rút huy động lực lượng và thiết bị cơ giới khẩn trương khắc phục sự cố để có thể thông tàu ngay trong đêm nay 6/12./.

Quang Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục