Đứt mạch bất bại, Man United vẫn thẳng tiến chung kết EFL Cup

Mặc dù để thua Hull City, Manchester United vẫn giành vé vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) với tổng tỷ số 3-2 ở bán kết.
Đứt mạch bất bại, Man United vẫn thẳng tiến chung kết EFL Cup ảnh 1Poga giúp Manchester United vào chung kết. (Nguồn: Daily Mail)

Manchester United đã bất ngờ đứt mạch bất bại khi để thua 1-2 trước Hull City ở trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup).

Mặc dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn giành quyền vào chung kết khi thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận (Quỷ đỏ thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân nhà Old Trafford).

Với việc góp mặt ở chung kết, Manchester United đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải đấu này.

Trong khi đó, Jose Mourinho nhờ đó có thể sánh ngang với hai huyền thoại Brian Clough và Alex Ferguson với bốn lần đoạt Cup Liên đoàn Anh.

Tuy nhiên, để có thể đạt được những điều đó, Manchester United của Mourinho phải giành chiến thắng trước Southampton trong trận đấu ở Wembley ngày 26/2 tới.

Với việc để thua 0-2 ở lượt đi, Hull City đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao ở trận lượt về, và sau những nỗ lực bất thành họ cũng có được bàn thắng mở tỷ số.

Phút 35, Tom Huddlestone đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số 1-0 từ chấm 11m, sau khi Marcos Rojo kéo áo Harry Maguire trong vòng cấm.

Tuy nhiên, đến phút 66, hy vọng có thể làm nên bất ngờ của Hull City bị dội gáo nước lạnh bởi bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Paul Pogba.

Phải nhận bàn thua, Hull city đã thi đấu nỗ lực hơn nhưng những gì mà họ làm đuộc chỉ là bàn thắng nâng tỷ số 2-1 ở phút 85 của Niasse, và chỉ đủ để chặn đứng 17 trận bất bại của Quỷ đỏ chứ không đủ để giành vé vào chung kết EFL Cup./.

(Vietnam+)