EBRD: Kinh tế Đông Âu suy giảm do khủng hoảng Ukraine

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Nga, Ukraine và các nước Đông Âu do tác động từ cuộc khủng hoảng Ukraine.
 
EBRD: Kinh tế Đông Âu suy giảm do khủng hoảng Ukraine ảnh 1Cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã tác động mạnh đến nền kinh tế các nước Đông Âu. (Nguồn: AFP)

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) ngày 18/9 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Nga, Ukraine và các nước Đông Âu bị tác động từ cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như các biện pháp trừng phạt trả đũa lẫn nhau giữa Nga và phương Tây gây ra.

Theo dự báo của EBRD, tại khu vực Đông Âu năm 2014, tăng trưởng kinh tế ước đạt 1,3%, thấp hơn 2,3% so với năm ngoái, đồng thời thấp hơn mức dự báo đưa ra hồi tháng Năm vừa qua.

Dự kiến, sang năm 2015, tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Âu sẽ tăng lên 1,7%, nhưng vẫn thấp hơn dự báo trước đó.

EBRD cũng dự báo trong năm 2014, tăng trưởng kinh tế của Nga sẽ ở mức 0% và lên mức 0,2% trong năm sau, thấp hơn mức dự báo 0,6% đưa ra trước đó.

Trong khi đó, mức sụt giảm GDP của Ukraine trong năm nay là 9% thay vì 7% như dự báo đưa ra hồi tháng Năm. Dự báo, nền kinh tế Ukraine tiếp tục suy giảm ở mức âm 3% trong năm 2015.

Báo cáo nêu rõ nguyên nhân chính gây ra tình trạng suy giảm kinh tế trên là do cuộc khủng hoảng tại Ukraine leo thang, khiến các nước thuộc khu vực Đông Âu chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp.

Cũng theo báo cáo của EBRD, cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể khiến các nước trong khu vực phải tăng chi phí quân sự, điều này sẽ càng gây ảnh hưởng dài hạn đối với các nền kinh tế Đông Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục