EC: Kinh tế Hy Lạp sẽ chấm dứt 6 năm suy thoái trong năm nay

EC dự báo nền kinh tế Hy Lạp sẽ tăng trưởng 0,6% trong năm nay và sẽ chấm dứt 6 năm suy thoái khi thị trường lao động có dấu hiệu cải thiện.

Ủy ban châu Âu ngày 4/11 đưa ra nhận định nền kinh tế Hy Lạp sẽ chấm dứt sáu năm suy thoái trong năm nay, khi thị trường lao động có dấu hiệu cải thiện.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Athens lên kế hoạch kết thúc chương trình cứu trợ quốc tế trị giá 240 tỷ euro (300 tỷ USD) vào cuối năm 2014.

Theo dự báo của Ủy ban châu Âu, kinh tế Xứ sở các vị thần sẽ tăng trưởng 0,6% năm nay, sau đó sẽ tăng lên 2,9% trong năm 2015 và 3,7% trong năm 2016.

Bất chấp đánh giá lạc quan này, Hy Lạp vẫn là mối lo ngại trên các thị trường thế giới.

Tháng trước, tuyên bố của Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras về việc chấm dứt gói cứu trợ với các chủ nợ quốc tế đã đẩy thị trường chứng khoán chao đảo.

Cũng theo dự kiến của Ủy ban châu Âu, vào cuối năm nay nợ công của Hy Lạp sẽ ở mức tương đương 175,5% GDP, gấp gần ba lần quy định 60% GDP của EU.

Mức nợ công này được dự kiến sẽ giảm nhẹ trong những năm tới và có thể xuống 157,7% GDP vào năm 2016, nhưng Hy Lạp vẫn sẽ là quốc gia nợ nần nhiều nhất tại EU.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giảm từ mức 26,4% hiện nay xuống 22% vào năm 2016.

Trong một thông tin liên quan, kinh tế Bồ Đào Nha, quốc gia đã chấm dứt chương trình cứu trợ quốc tế vào đầu năm nay, dự kiến sẽ tăng trưởng 0,9% trong năm 2014 và 1,7% vào năm 2016, với tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 14,5% xuống 12,8% vào năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục