EC: Sẽ cắt đứt đàm phán nếu Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục án tử hình

Châu Âu cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc khôi phục án tử hình

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã cảnh báo rằng việc áp dụng trở lại án tử hình tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là "giới hạn đỏ" ngăn cản nỗ lực của quốc gia này trở thành thành viên EU.
Châu Âu cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc khôi phục án tử hình ảnh 1Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker. (Nguồn: ndtv.com)

Theo AFP, ngày 19/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã cảnh báo rằng việc áp dụng trở lại án tử hình tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là "giới hạn đỏ" ngăn cản nỗ lực của quốc gia này trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). 

Ấn bản Chủ nhật của tờ Bild (Đức) dẫn lời ông Jean-Claude Juncker nêu rõ: "Nếu án tử hình được khôi phục tại Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó sẽ dẫn tới việc chấm dứt các cuộc đàm phán."

Ngày 18/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông tin tưởng Quốc hội nước này sẽ thông qua quyết định khôi phục án tử hình sau cuộc cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp gây tranh cãi nhằm mở rộng quyền lực cho bản thân Tổng thống Tayyip Erdogan vào tháng 4 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục