ECB chưa cần ứng phó với việc chứng khoán Trung Quốc lao dốc

Tình trạng thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc và động thái của Bắc Kinh mới đây có thể chỉ gây ra những tác động “hạn chế”, do đó hiện thời hãy còn quá sớm để ECB đưa ra động thái ứng phó.
ECB chưa cần ứng phó với việc chứng khoán Trung Quốc lao dốc ảnh 1Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Vitor Constancio. (Nguồn: assets)

Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Vitor Constancio nói tình trạng thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc và động thái của Bắc Kinh mới đây có thể chỉ gây ra những tác động “hạn chế”, do đó hiện thời hãy còn quá sớm để ECB đưa ra động thái ứng phó.

Ông Constancio cho rằng quy mô của thị trường chứng khoán Trung Quốc là không quá lớn và nhận định giờ hãy còn quá sớm để đánh giá tình hình hay hiểu một cách đầy đủ về những gì đã xảy ra.

Ông nói thêm rằng những lo ngại về sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc không ảnh hưởng đến tâm lý kinh doanh của các doanh nghiệp Đức.

Phát biểu của ông Vitor Constancio đưa ra sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, Ngân hàng trung ương) quyết định hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế đang trì trệ và thị trường chứng khoán tuột dốc mạnh từng đã gây "huyên náo" trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, sau "ngày thứ Hai đen tối" 24/8, thị trường chứng khoán châu Á đã phần nào gượng dậy khi mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (26/8) với sắc xanh bao phủ sàn chứng khoán Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Chỉ số chứng khoán Trung Quốc phiên này cũng vẫn tiếp tục "đỏ sàn", song mức giảm đã "nhẹ" đi khá nhiều, trong lúc màu xanh là gam màu chính trên phần lớn các thị trường còn lại trong khu vực.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục