ECB lo ngại về tình trạng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc

Hội đồng điều hành của ECB lo ngại về tình trạng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc, cho dù những tác động của điều này hiện có vẻ như khá hạn chế.
ECB lo ngại về tình trạng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc ảnh 1Trụ sở ECB tại Frankfurt am Main, Đức ngày 6/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 13/8 thừa nhận rằng hội đồng điều hành của ECB lo ngại về tình trạng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc, cho dù những tác động của điều này hiện có vẻ như khá hạn chế.

Theo biên bản cuộc họp ngày 15-16/7 vừa công bố, hội đồng điều hành của ECB nhận định: "Tình hình và diễn biến tài chính của Trung Quốc có thể gây ra những tác động tiêu cực lớn hơn dự kiến, do vai trò nổi bật của nước này trong thương mại toàn cầu."

Tuy nhiên, theo ECB, những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Hy Lạp và đà tăng trưởng chậm lại cộng với tình hình tài chính sa sút của một số nền kinh tế mới nổi, nhất là Trung Quốc, đến hoạt động kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cho đến nay là khá hạn chế. Đó là nhờ sự phục hồi mạnh của một số nền kinh tế.

Theo số liệu chính thức vừa công bố ngày 14/8, kinh tế của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) trong quý 2 chỉ tăng trưởng 0,3%, thâp hơn một chút so với mức tăng 0,4% trong quý 1/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục