ECB táo bạo thực hiện mua trái phiếu Eurozone

Ngày 10/5, ECB bất ngờ thông báo sẽ mua trái phiếu của Khu vực đồng euro nhằm hỗ trợ các thị trường tài chính đang gặp khó khăn.
Ngày 10/5, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bất ngờ thông báo sẽ mua trái phiếu của Khu vực đồng euro nhằm hỗ trợ các thị trường tài chính đang gặp khó khăn. Cách đây vài ngày, ECB vẫn từ chối áp dụng biện pháp này.

Theo kế hoạch, ECB sẽ mua và bán cả trái phiếu chính phủ lẫn tư nhân trên thị trường thứ cấp, do các qui định trong Liên minh châu Âu (EU) cấm ECB mua trực tiếp nợ chính phủ, như các ngân hàng trung ương Mỹ và Anh đã làm trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua.

Tiền mua trái phiếu sẽ được bù đắp bằng các hoạt động huy động vốn nhằm tránh tác động đến chính sách tiền tệ của ECB và tránh gây lạm phát như mua trực tiếp. Ngoài ra, ECB cũng sẽ khởi động lại các hoạt động cho vay bằng đồng USD và nối lại một số biện pháp luân chuyển vốn khẩn cấp bị tạm ngừng thời gian gần đây.

Thông báo của ECB khẳng định kế hoạch mua trái phiếu Khu vực đồng euro là quyết định đúng đắn, sau khi một số nước trong khu vực đã cam kết tuân thủ các qui định nghiêm ngặt của EU về ngân sách và tăng cường các nỗ lực phục hồi kinh tế.

Kế hoạch này cũng nhằm mục đích làm dịu những căng thẳng nghiêm trọng trên một số thị trường tài chính, vốn đang cản trở cơ chế chuyển giao chính sách tiền tệ cũng như việc thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ nhằm bình ổn giá trị đồng euro trong thời gian trung hạn.

Theo các nhà phân tích, nạn đầu cơ nợ chính phủ trong EU gia tăng buộc ECB lần đầu tiên trong lịch sử 11 năm tồn tại của mình phải áp dụng một chính sách táo bạo như vậy.

Kế hoạch mua trái phiếu của ECB sẽ giúp ổn định thị trường tiền tệ, dập tắt cơn hoảng loạn trên thị trường này và ngăn chặn "mầm bệnh" khủng hoảng nợ lây lan rộng.

Quyết định can dự vào thị trường thứ cấp cũng giúp trấn an mối lo ngại ECB sẽ phải sớm triển khai các quỹ ổn định mới được thiết lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục