ECCC mở phiên phúc thẩm xét xử hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ

Tòa án quốc tế xét xử Khmer Đỏ (ECCC) do Liên hợp quốc bảo trợ đã mở phiên phúc thẩm xét xử hai lãnh đạo Khmer Đỏ bị kết án tù chung thân năm ngoái về tội ác chống lại loài người.
ECCC mở phiên phúc thẩm xét xử hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ ảnh 1Cựu Thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea. (Nguồn: khmertimeskh)

AFP đưa tin, ngày 2/7, Tòa án quốc tế xét xử Khmer Đỏ (ECCC) do Liên hợp quốc bảo trợ đã mở phiên phúc thẩm xét xử hai lãnh đạo Khmer Đỏ bị kết án tù chung thân năm ngoái về tội ác chống lại loài người.

"Anh hai" N​uon Chea, 88 tuổi, và cựu Quốc trưởng Khieu Samphan, 83 tuổi, là những lãnh đạo chóp bu đầu tiên của chế độ Khmer Đỏ chịu trách nhiệm về cái chết của khoảng 2 triệu người Campuchia, bị tuyên án tù chung thân.

Tuy nhiên, các luật sư của hai đối tượng này đã nhanh chóng kháng án, trong đó luật sư của Nuon Chea cáo buộc ECCC đã mắc hàng loạt sai phạm trong khi các thẩm phán không giữ được sự công minh vì những gì họ đã trải qua dưới thời chế độ này giai đoạn 1975-1979.

Dự kiến ECCC sẽ nghe lời khai của 3 nhân chứng theo đề nghị của các luật sư bào chữa cho Nuon Chea, trong đó có ít nhất 2 cựu quan chức Khmer Đỏ, tại các phiên tòa trong 2 tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục