Ecuador cho Thụy Điển thẩm vấn nhà sáng lập WikiLeaks tại Anh

Chính phủ Ecuador đã đồng ý cho nhà chức trách Thụy Điển thẩm vấn người sáng lập WikiLeaks Julian Assange tại trụ sở Đại sứ quán nước này ở thủ đô London (Anh).
Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange tại một cuộc họp báo của Đại sứ quán Ecuador ở trung tâm London ngày 18/8/2014. (Nguồn: Reuters)

Ngày 12/8, hãng EFE đưa tin Chính phủ Ecuador đã đồng ý cho nhà chức trách Thụy Điển thẩm vấn người sáng lập WikiLeaks Julian Assange tại trụ sở Đại sứ quán nước này ở thủ đô London (Anh).

Thụy Điển truy tố Assange các tội danh liên quan đến tình dục mà theo đối tượng này, đây chỉ là cái cớ nhằm mở đường cho việc bắt giữ và cuối cùng trao ông cho phía Mỹ - quốc gia đang tìm cách bắt giữ Assange vì đã tiết lộ nhiều tài liệu quân sự và ngoại giao tối mật trên trang mạng WikiLeaks.

Tháng Sáu vừa qua, Cơ quan tư pháp Thụy Điển đã yêu cầu Chính phủ Ecuador cho phép thẩm vấn ông Assange ngay tại Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi ông này đang ẩn náu từ tháng 6/2012.

Tuy nhiên sau đó, ông Assange cho biết thẩm phán Marianne Ny, người thụ lý vụ việc, đã hủy buổi thẩm vấn.

Trước đó, trong một thông cáo ra hôm 10/8, Đại sứ quán Ecuador đã bác bỏ thông tin cho rằng Quito đặt điều kiện buộc Stockholm phải cho Assange tị nạn để có thể tiến hành thẩm vấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục