Ecuador kêu gọi đối thoại quốc gia nhằm chấm dứt biểu tình

Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino kêu gọi tiến hành đối thoại quốc gia trong bối cảnh các cuộc biểu tình của phe đối lập tiếp tục bùng phát và không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ecuador kêu gọi đối thoại quốc gia nhằm chấm dứt biểu tình ảnh 1Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/7, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino đã kêu gọi tiến hành đối thoại quốc gia trong bối cảnh các cuộc biểu tình của phe đối lập tiếp tục bùng phát và không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phát biểu với báo giới, ông Patino khẳng định Chính phủ Ecuador sẵn sàng đối thoại với tất cả những ai muốn đàm phán hòa bình, không sử dụng vũ lực, vì sự phát triển của đất nước.

Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra từ hôm 8/6 và chỉ dừng lại từ ngày 5-8/7, thời gian diễn ra chuyến thăm của Giáo hoàng Francis.

Trước đó, Tổng thống theo đường lối cánh tả Rafael Correa tuyên bố chính phủ sẽ tiến hành đối thoại trong ba tháng về vấn đề bình đẳng và công bằng xã hội.

Ông Correa cho rằng nhiệm vụ phân chia lại tài sản trong xã hội là vô cùng cần thiết và quan trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục