Ecuador mong hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN thành công

Tổng thống Ecuador tin tưởng Chính phủ Colombia sẽ đi tới thành công trong hòa đàm với nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN), được chính thức khởi động ngày 7/2.
Ecuador mong hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN thành công ảnh 1Tổng thống Correa (phải) tại buổi tiếp người đồng nhiệm Colombia Juan Manuel Santos (trái). (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 15/2, Tổng thống Ecuador Rafael Correa bày tỏ tin tưởng Chính phủ Colombia sẽ đi tới thành công trong hòa đàm với nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN), được chính thức khởi động ngày 7/2 vừa qua tại thủ đô nước này.

Tổng thống Correa bày tỏ mong muốn như trên tại buổi tiếp người đồng nhiệm Colombia Juan Manuel Santos, trong khuôn khổ kỳ họp thượng đỉnh lần thứ năm giữa Chính phủ hai nước tại thành phố Guayaquil. Ông Correa khẳng định cam kết của Ecuador, quốc gia trung gian hòa giải, đối với tiến trình hòa bình ở nước láng giềng, nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài nhất khu vực Mỹ Latinh.

Về phần mình, Tổng thống Santos cảm ơn sự ủng hộ của Ecuador trong nỗ lực vì một nền hòa bình lâu dài ở Colombia, đồng thời đánh giá quan hệ hợp tác trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần củng cố quan hệ song phương. Ông khẳng định, Quito là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Bogotá.

Tại cuộc họp, lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết hợp tác giải quyết thách thức chung trong vấn đề đảm bảo an ninh khu vực biên giới dài 580km, cũng như trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, y tế, cơ sở hạ tầng, môi trường và văn hóa. Kết thúc cuộc họp, Tổng thống hai nước đã ký Tuyên bố chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục