Ecuador phá vỡ kỷ lục Guinness về trồng rừng của Philippines

Ecuador đã phá kỷ lục thế giới về trồng rừng khi hàng ngàn người dân cùng chung sức trồng 647.250 cây xanh chỉ trong vòng 1 ngày.
Ecuador phá vỡ kỷ lục Guinness về trồng rừng của Philippines ảnh 1Người dân Ecuador tham gia trồng rừng. (Nguồn: AFP)

Ecuador đã phá kỷ lục thế giới về trồng rừng khi hàng ngàn người dân cùng chung sức trồng 647.250 cây xanh chỉ trong vòng 1 ngày.

Tổng thống Rafael Correa cho hay: “Tôi vừa mới được báo tin rằng chúng ta đã phá vỡ kỷ lục Guinness về trồng rừng.”

Ông cho biết người dân đã trồng nhiều loài cây khác nhau và hoạt động trồng rừng này được tổ chức trên khắp đất nước Ecuador, nơi sở hữu nhiều địa hình và khí hậu khác nhau từ bờ biển Thái Bình Dương, những đỉnh núi Andes cho tới đồng bằng lưu vực Amazon.

Bộ trưởng Môi trường Lorena Tapia cho biết trên Twitter rằng 44.883 người tham gia đã trồng cây xanh trên diện tích đất hơn 2.000 ha.

Tổ chức Guinness cho biết kỷ lục trước đó được ghi nhận vào năm ngoái bởi một nhóm ở Philippines.

Các nhà khoa học tin rằng trồng cây gây rừng giúp bù đắp cho lượng carbon tích tụ, bởi cây xanh hấp thụ khí thải dioxide carbon từ không khí và giúp hạn chế sự nóng lên toàn cầu.

Ngoài kỷ lục về trồng rừng, Ecuador còn đang nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới khác, bao gồm số lượng chai nhựa tái chế trong một tuần lớn nhất, và số người cùng một lúc chôn mình trong cát lớn nhất, tổ chức Guinness cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục