Ecuador thông báo kết quả kiểm lại phiếu bầu Tổng thống vòng 1

Hội đồng bầu cử quốc gia Ecuador thông báo nhà kinh tế theo đường lối cánh tả Andres Arauz sẽ đối mặt với ông Guillermo Lasso trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống nước này diễn ra vào ngày 11/4 tới.
Ecuador thông báo kết quả kiểm lại phiếu bầu Tổng thống vòng 1 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Arnarchist)

Ngày 21/2, Hội đồng bầu cử quốc gia Ecuador (CNE) thông báo nhà kinh tế theo đường lối cánh tả Andres Arauz sẽ đối mặt với ông Guillermo Lasso trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống nước này diễn ra vào ngày 11/4 tới.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho cuộc bỏ phiếu hôm 7/2 cho thấy ông Arauz dẫn đầu với 32,72% số phiếu, bỏ khá xa 2 đối thủ là ông Lasso với 19,74% và thủ lĩnh thổ dân Yaku Perez với 19.39% số phiếu.

[Tòa án Ecuador giữ nguyên bản án với cựu Tổng thống Rafael Correa]

Trước đó, CNE ngày 12/2 thông báo sẽ tiến hành kiểm lại 6 triệu phiếu bầu, tức khoảng 45% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 7/2 vừa qua. Thủ lĩnh thổ dân, luật sư môi trường Yaku Perez và đối thủ của ông, cựu Giám đốc ngân hàng theo đường lối cánh hữu Guillermo Lasso, đã yêu cầu kiểm phiếu lại khi theo kết quả sơ bộ cho thấy ông Perez nhận được 19,38%, xếp thứ ba, cách biệt sít sao so với 19,74% số phiếu bầu dành cho ông Guillermo Lasso./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục