Ecuador: Ứng cử viên đối lập không thừa nhận kết quả bầu cử vòng 2

Ứng cử viên cánh hữu bảo thủ Guillermo Lasso, người của đảng Tạo dựng Cơ hội (CREO) đối lập Ecuador, tuyên bố không thừa nhận kết quả bầu cử vòng 2 vì cho rằng có nhiều sự bất thường.
Ecuador: Ứng cử viên đối lập không thừa nhận kết quả bầu cử vòng 2 ảnh 1Ông Lenin Moreno vui mừng sau khi kết quả sơ bộ được công bố Quito ngày 2/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/4, một ngày sau khi diễn ra cuộc bầu cử vòng hai tại Ecuador, ứng cử viên cánh hữu bảo thủ Guillermo Lasso, người của đảng Tạo dựng Cơ hội (CREO) đối lập, tuyên bố không thừa nhận kết quả vì cho rằng có nhiều sự bất thường.

Phát biểu trong cuộc họp báo ông Lasso yêu cầu Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) đưa ra kết quả minh bạch, tôn trọng ý nguyện quần chúng, đồng thời khẳng định “sẽ không từ bỏ cuộc chiến.”

Ông này tố cáo CNE do Chính phủ kiểm soát và có sự bất thường trong quá trình kiểm phiếu bầu.

Theo CNE, với 99,38% phiếu được kiểm, ứng cử viên cánh tả Lenín Moreno, người của đảng Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền đã giành thắng lợi với 51,16% phiếu bầu (5,05 triệu phiếu), trong khi ông Lasso chỉ giành được 48,84% (4,8 triệu phiếu).

Cùng ngày, Thẩm phán CNE Ana Marcela Paredes cho biết trong tuần này sẽ chính thức thông báo kết quả bầu cử vòng hai và xem xét những cáo buộc của ông Lasso./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục